Nga kêu gọi Mỹ ngừng phô diễn sức mạnh vũ khí ở Biển Đen

WASHINGTON (Sputnik) - Đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi quân đội Hoa Kỳ ngừng tìm cớ để hiện diện ở Biển Đen.
Sputnik

Đại sứ quán đã đăng lại trên tài khoản Twitter chính thức của mình thông báo của Hạm đội 6 Hải quân Mỹ về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen với sự tham gia của hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ và hai máy bay do thám P-8A.

"Chúng tôi kêu gọi quân đội Mỹ chấm dứt việc phô trương vũ khí của họ một cách khinh suất mà nên lo việc của mình trong lãnh hải Hoa Kỳ. Hòa bình và an ninh của Biển Đen không cần sự can thiệp của người ngoài", - tuyên bố của phái bộ Nga có đoạn viết.

Các nhà ngoại giao cho rằng Hạm đội 6 của Mỹ "đang sốt ruột tìm kiếm kẻ thù ở Biển Đen".

​“Họ đang cố hết sức để tìm ra lý do - hiện đã công khai dưới ngọn cờ tập trận - để tăng cường sự hiện diện của mình trong khu vực”, - các đại diện của đại sứ quán viết:

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc liên minh quân sự tăng cường hiện diện ở Biển Đen liên quan đến các hành động của Nga trong khu vực này, cụ thể là việc tăng cường lực lượng Hải quân.

Đọc thêm:

Thảo luận