Nga phát triển tên lửa để bảo vệ Trái đất tránh bị thiên thể vũ trụ rơi trúng

MATXCƠVA (Sputnik) – Ở Vùng Ural của Nga đang phát triển một phương tiện phóng không gian có thể tái sử dụng để bảo vệ tránh các vật thể không gian rơi xuống Trái đất.
Sputnik

Tên lửa đẩy sẽ được thử nghiệm vào năm 2028, như thông báo của Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Energomash (doanh nghiệp trực thuộc Roscosmos).

Nga phát triển động cơ tên lửa mà không cần sử dụng bản thiết kế giấy

Bảo vệ Trái đất tránh nguy cơ bị các thiên thể vũ trụ rơi vào

Hiện tại, Đại học quốc gia Nam Ural đang xem xét khả năng tạo ra phương tiện phóng vũ trụ một giai đoạn có thể tái sử dụng, dự án do Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên Makeev đề xuất.

Phương tiện phóng sẽ có thể chuyên chở tới 7 tấn hàng hữu ích lên quỹ đạo trái đất thấp. Thời gian bảo trì giữa các chuyến bay đối với tên lửa sẽ chỉ có 24 giờ đồng hồ”, - trích thông cáo đăng trên trang mạng của xí nghiệp.

Tin lưu ý rằng mẫu thử nghiệm đầu tiên của tên lửa dự kiến ​​sẽ được đem ra thử vào năm 2028.

Theo kế hoạch, tên lửa đẩy được sử dụng như một phần của tổ hợp vũ trụ mới do các doanh nghiệp Ural - Trung tâm Nghiên cứu quốc gia mang tên Makeev, Đại học quốc gia Nam Ural và Viện nghiên cứu chế tạo máy tạo ra, mục đích là để bảo vệ Trái đất khỏi nguy cơ bị các thiên thể vũ trụ rơi vào.

Thảo luận