Cộng hòa Séc cung cấp cho Việt Nam 12 máy bay L-39NG

PRAGUE (Sputnik) - Cộng hòa Séc sẽ cung cấp 12 máy bay L-39NG cho Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024.
Sputnik

Thỏa thuận về việc này đã được ký kết hôm thứ Hai 15 tháng 2 giữa đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và công ty Omnipol, đại diện cho nhà máy sản xuất Aero Vodochody của Cộng hòa Séc, theo thông tin đăng trên trang web của hãng Omnipol.

L-39NG là phiên bản nâng cấp loại máy bay huấn luyện phản lực một động cơ, hai chỗ ngồi.

Liệu Việt Nam có quyết định mua mua máy bay huấn luyện Yak-130 thay L-39?

"Ngoài việc cung cấp 12 chiếc máy bay loại này, thỏa thuận còn quy định việc đào tạo phi công, thợ máy và giáo viên hướng dẫn, cung cấp phụ tùng, thiết bị hỗ trợ mặt đất và hậu cần, cũng như các hệ thống thiết bị sân bay chuyên dụng", - thông báo cho biết.

Thông báo lưu ý rằng hợp đồng này tiếp nối truyền thống trước đó trong nhiều năm Cộng hòa Séc vẫn cung cấp máy bay cho Việt Nam, cụ thể là Zlín Z-226, AERO AE 45 và L-39 Albatros.

Nhà máy Aero Vodochody nằm gần Praha thuộc về công ty Aero Hungary kể từ mùa hè năm 2020, bản thân công ty này thuộc quyền sở hữu của hãng Omnipol của Cộng hòa Séc và doanh nhân người Hungary Andras Tombor.

Thảo luận