Các vận động viên Nga sẽ thi đấu tại Thế vận hội Olympic dưới biểu tượng của ROC

MOSKVA (Sputnik) - Các vận động viên Nga sẽ thi đấu tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo và Bắc Kinh dưới biểu tượng của ROC (tên viết tắt của Ủy ban Olympic Nga), tên đầy đủ của tổ chức này bị cấm, trang web của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết.
Sputnik

Cờ Nga bị cấm

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) ngày 17/12/2020 đã công bố phán quyết về vụ kiện giữa Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) và Cơ quan Chống Doping Nga (RUSADA). Trên thực tế, Tòa Trọng tài Thể thao đã giảm nhẹ một nửa lệnh trừng phạt đối với thể thao Nga, so với mong muốn ban đầu của WADA. Theo quyết định của CAS, cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, các vận động viên Nga sẽ không thể thi đấu dưới quốc kỳ Nga tại các cuộc thi quốc tế lớn như Thế vận hội Olympic và Paralympic, cũng như các giải vô địch thế giới.

Các vận động viên Nga sẽ thi đấu tại Thế vận hội Olympic dưới biểu tượng của ROC

Theo thông cáo của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), các vận động viên Nga sẽ tranh tài tại Thế vận hội Olympic ở Tokyo và Bắc Kinh dưới biểu tượng của ROC (Ủy ban Olympic Nga), trên đó có cờ ba màu của Nga

Thảo luận