Video: Lần đầu các nhà khoa học nhân bản được chồn hương chân đen đang có nguy cơ tuyệt chủng

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học Mỹ đã nhân bản được chồn hương chân đen đang có nguy cơ tuyệt chủng. Để tiến hành thí nghiệm, các chuyên gia sử dụng gen đông lạnh của một cá thể chồn hương đã chết hơn 30 năm trước, Associated Press cho biết.
Sputnik

Được biết, con chồn hương chân đen có tên Elizabeth Ann được ra đời ngày 10 tháng 12 năm 2020. Để tạo ra nó, các chuyên gia sử dụng vật liệu của một con chồn cái chết năm 1988. Trong suốt thời gian này, gen đông lạnh của nó được lưu trữ trong ngân hàng lạnh ở San Diego.

Phôi chồn con được cấy vào dạ con một con chồn hương bình thường. Người ta lưu ý rằng cùng với Elizabeth Ann, có thêm hai cá thể được sinh ra, nhưng không phải là họ hàng của nó.

Ở Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên chồn hoang nhiễm coronavirus

Chồn hương chân đen

Ở Mỹ, từ năm 1979, chồn hương chân đen được coi là loài tuyệt chủng. Nguyên nhân của điều này là do thức ăn của chồn là những con chó đồng cỏ bị tiêu diệt.

Vào những năm 1990, quần thể chồn hương bắt đầu phục hồi dần dần từ các thành viên của một đàn còn sống sót, nhưng do cận huyết nên chúng dễ mắc các bệnh khác nhau.

Thảo luận