Nhà sản xuất: Khách hàng nước ngoài quan tâm tới tàu Karakurt-E của Nga

ABU DHABI (Sputnik) - Khoảng 10 quốc gia đang bày tỏ sự quan tâm đến các tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 22800 Karakurt-E của Nga, ông Alexander Emelyushin, Phó tổng giám đốc tập đoàn Ak Bars nói với Sputnik.
Sputnik
"Tại triển lãm này, chúng tôi giới thiệu hai mô hình - tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 22800 Karakurt-E và tàu tuần tra 22160. Hiện nay, đây là các loại tàu mà khách hàng nước ngoài quan tâm nhất. Tới nay đã có khoảng mười quốc gia muốn là khách hàng tiềm năng của chúng tôi", - Phó Tổng Giám đốc đối ngoại của Tập đoàn đóng tàu Ak Bars, ông Alexander Emelyushin cho biết.
Các tàu chiến mới của Hải quân Nga sẽ được trang bị những vũ khí phòng không nào?

Ông Emelyushin bày tỏ hy vọng rằng năm nay công ty sẽ có tiến triển trong các cuộc đàm phán này. Đề cập về khách hàng, ông Emelyushin lưu ý rằng chúng ta đang nói về các quốc gia ở các khu vực khác nhau - Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Theo ông Emelyushin, hiện đang thảo luận với các đối tác nước ngoài về các lô hàng nhỏ - từ hai đến năm chiếc tàu Dự án 22800 Karakurt-E.

Ưu điểm của tàu Dự án 22800 là gì?

Các tàu thuộc dự án 22800 do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz của St.Petersburg phát triển. Đây là các tàu tên lửa trang bị pháo đa năng khu vực trên biển. Các tàu này có các chỉ số cao về khả năng trên biển và xử lý. Cơ sở trang bị của các tàu thuộc loạt này là tổ hợp vũ khí tên lửa chính xác cao. Vũ khí chính của tàu dự án 22800 MRK là tổ hợp đa năng 3S14 với 8 tên lửa hành trình Kalibr-NK hoặc Oniks.

Thảo luận