LHQ: Kể từ đầu tháng Hai, cảnh sát và quân đội đã giết ít nhất 54 người ở Myanmar

GENEVA (Sputnik) - Cảnh sát và quân đội đã giết chết ít nhất 54 người kể từ khi tình trạng khẩn cấp được áp dụng ở Myanmar vào ngày 1 tháng 2, và hơn 1700 người dân đã bị bắt giữ. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) công bố những dữ liệu này vào hôm thứ Năm tại Geneva.
Sputnik

Con số thực tế có thể cao hơn

“OHCHR đã xác nhận rằng ít nhất 54 người đã bị cảnh sát và quân nhân giết hại kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều, vì đây là những con số mà văn phòng đã có cơ hội xác minh," – trích tuyên bố.
LHQ: Kể từ đầu tháng Hai, cảnh sát và quân đội đã giết ít nhất 54 người ở Myanmar

Tin nhấn mạnh rằng ít nhất 30 người đã bị giết bởi lực lượng an ninh vào thứ Tư ở Yangon, Mandalay và các thành phố khác. Một người đã chết vào thứ Năm, 18 người hôm Chủ Nhật và thêm 5 người nữa từ trước đó. 

LHQ: Kể từ đầu tháng Hai, cảnh sát và quân đội đã giết ít nhất 54 người ở Myanmar
“Rất khó xác định số lượng nạn nhân, tuy nhiên, theo các báo cáo đáng tin cậy, ít nhất hàng trăm người đã bị thương trong các cuộc biểu tình,” - OHCHR cho biết.

Nhiều người bị bắt vì hoạt động chính trị

Theo ông, kể từ ngày 1/2, "hơn 1,7 nghìn người đã bị bắt một cách tùy tiện liên quan đến việc tham gia các cuộc biểu tình hoặc hoạt động chính trị." Trong số đó có các thành viên quốc hội, các nhà hoạt động chính trị, các nhà bảo vệ nhân quyền, giáo viên, nhà báo và nhà sư. 

Thảo luận