Phái quân sự Myanmar triệu hồi đại sứ ở London vì ủng hộ cựu lãnh đạo của nước Cộng hòa

Phái quân sự Myanmar triệu hồi đại sứ của nước Cộng hòa này tại Anh Zho Zo Ming, như tin đưa của Reuters.
Sputnik

Reuters dẫn nguồn từ Đài phát thanh truyền hình Myanmar MRTV thông báo rằng biện pháp triệu hồi nhà ngoại giao này có liên quan với lời kêu gọi của ông đại sứ yêu cầu phóng thích Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị bắt giữ.

Các thành viên Quốc hội không được công nhận ở Myanmar bổ nhiệm Phó Tổng thống
«Vì ông ta hành động không thích hợp với trách nhiệm được giao, nay ban hành lệnh triệu tập và điều đương sự trở lại Bộ Ngoại giao», - đài phát thanh truyền hình hiện do phái quân sự kiểm soát thông báo cho biết.

Đại sứ Myanmar tại Anh ủng hộ bà Aung San Suu Kyi

Hôm thứ Hai, đại sứ Myanmar tại Vương quốc Anh, Zho Zo Min tuyên bố rằng ông bảo lưu sự trung thành với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, người đã bị bắt sau khi phái quân sự lên nắm quyền, và kêu gọi trả tự do cho bà. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của nhà ngoại giao này với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab.

Trước đó, có tin phái quân sự lên nắm quyền ở Myanmar nghi ngờ Trợ lý kinh tế của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và là giáo sư đến từ Australia, ông Sean Turnell, định chạy trốn khỏi đất nước với những thông tin tài chính bí mật.

Thảo luận