"Khoảng 10 quan chức từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Eritrea, Libya và Nam Sudan cần phải đưa vào danh sách trừng phạt của EU vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên thế giới. Tại cuộc họp các đại diện thường trực EU ở Brussels vào tối thứ Năm đã đạt được thỏa thuận sơ bộ", - tin báo đăng cho biết.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập cảnh vào EU và phong tỏa tài sản trên lãnh thổ của Liên minh. Danh sách dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Ngoại trưởng các nước EU ngày 22/3.
Vào ngày 2 tháng 3, Liên minh châu Âu lần đầu tiên áp đặt biện pháp trừng phạt theo cơ chế toàn cầu mới đối với hành vi vi phạm nhân quyền của 4 công dân Nga vì vụ bắt giữ Alexei Navalny. Danh sách trừng phạt bao gồm Chủ tịch Ủy ban điều tra LB Nga Alexander Bastrykin, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga Viktor Zolotov, Tổng Công tố Nga Igor Krasnov và người đứng đầu Cơ quan Thi hành án liên bang (FPS) Alexander Kalashnikov.
Chế độ trừng phạt mới quy định các biện pháp hạn chế vì vi phạm các quyền tự do cơ bản và quyền con người, trong đó có quyền tự do lương tâm và quyền hội họp hòa bình, cũng như vì các hành động diệt chủng, tra tấn, buôn người và bạo lực tình dục. Nó bao gồm việc phong tỏa tài sản và nguồn lực kinh tế ở EU thuộc quyền sở hữu của các cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các quốc gia EU phải thực hiện những biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc nhập cảnh hoặc quá cảnh qua lãnh thổ của họ đối với các cá nhân trong danh sách trừng phạt.