Đại dịch COVID-19

Nêu tên một yếu tố bất ngờ làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong do COVID-19

MOSKVA (Sputnik) - Những người đi bộ chậm có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn gần bốn lần so với những người quen đi bộ với tốc độ nhanh, báo Daily Mail đưa tin, trích dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Leicester.
Sputnik

Nhóm tác giả nghiên cứu đã phân tích chỉ số của hơn 412 nghìn người từ ngân hàng sinh học Biobank của Anh (ngân hàng dữ liệu về y tế và gen di truyền của nửa triệu công dân Vương quốc Anh trong độ tuổi từ 40 đến 69), nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ mắc bệnh COVID-19, cân nặng và tốc độ đi bộ.

Các chuyên gia phát hiện ra rằng trong số các nạn nhân của coronavirus, tỷ lệ những người có tốc độ đi bộ chậm nhiều hơn những người đi bộ nhanh gấp 3,75 lần.

Xác định yếu tố làm nguy cơ tử vong do coronavirus tăng gấp đôi

Ngoài ra, những người có cân nặng bình thường nhưng đi bộ chậm có nguy cơ bệnh diễn biến thành nặng khi mắc COVID-19 cao hơn gấp 2,5 lần so với những người thừa cân nhưng đi bộ với tốc độ nhanh.

Đồng thời, những người đi chậm kể cả cân nặng bình thường hay béo phì đều có nguy cơ cao như nhau.

Theo các nhà khoa học, những người có tốc độ đi bộ nhanh hơn có hệ tim mạch khỏe mạnh hơn, điều này có thể tác động đến diễn biến của bệnh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thừa nhận vẫn chưa xác dịnh được lý do chính xác dẫn đến kết quả này.

Thảo luận