Biden kêu gọi Quốc hội thắt chặt kiểm soát vũ khí ở Mỹ

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội đẩy mạnh nỗ lực thắt chặt kiểm soát vũ khí liên quan đến vụ xả súng hàng loạt lần thứ hai trong tuần tại Mỹ.
Sputnik

Ngăn chặn bạo lực ở Mỹ

Hôm thứ Ba, một người đàn ông đã nổ súng trong siêu thị ở thành phố Boulder, Colorado của Mỹ. Hậu quả vụ xả súng là 10 người thiệt mạng, kẻ tấn công bị bắt giữ và bị thương phải nhập viện. Trước đó, hôm thứ Ba, Biden tuyên bố để tang 5 ngày cho những người thiệt mạng.

Vụ xả súng ở Colorado làm một số người thiệt mạng
"Trong khi chờ đợi thông tin về kẻ xả súng, động cơ của hắn và vũ khí sử dụng, tôi sẽ không đợi một phút hay một giờ để thực hiện các biện pháp cứu người trong tương lai. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp ở Hạ viện và Thượng viện hãy hành động", - Tổng thống Mỹ tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình tại Nhà Trắng.
"Chúng ta có thể lại một lần nữa cấm súng cầm tay sát thương ở trong nước", -  Biden nói và lưu ý rằng đạo luật tương tự đã được thông qua và có hiệu lực trong nhiệm kỳ ông ở Thượng viện.
"Chúng ta phải làm lại điều đó... Đây là một trong những công cụ tốt nhất mà chúng ta sử dụng để ngăn chặn bạo lực do sử dụng súng", - Biden nói và chỉ ra sự cần thiết phải sửa đổi những điếm còn thiếu trong danh tính người mua súng, cũng như lệnh cấm súng cầm tay sát thương.

Tổng thống kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật ngay lập tức, nhấn mạnh rằng kiểm soát vũ khí "không phải là vấn đề đảng phái, mà là vấn đề của nước Mỹ và sẽ cứu sống nhiều người".

Vụ xả súng ở Colorado

Thảm kịch Colorado là vụ xả súng hàng loạt lần thứ hai trong một tuần ở Mỹ. Trước đó, một thanh niên 21 tuổi đã xả súng vào 3 tiệm massage ở Atlanta, Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ gốc Á.

Thảo luận