Tạp chí Mỹ điểm danh 5 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga

Tạp chí The National Interest của Mỹ đã đưa ra danh sách 5 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga.
Sputnik

Sức mạnh của hải quân Nga

Bài báo cho rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã có một hạm đội thực sự "phình to".

"Điện Kremlin bắt tay vào một chương trình đổi mới hải quân đầy tham vọng bao gồm cả hiện đại hóa sâu cùng những phát triển hoàn toàn mới", tạp chí viết.

Những chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Nga mà The National Interest liệt kê gồm có:

1. Tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Piotr Đại đế" dự án 1144.2 "Orlan" - là tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới; 

2. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược K-549 "Hoàng tử Vladimir" dự án 955A (09552) "Borey-A", trang bị tên lửa R-30 "Bulava-30"; 

3. Tàu ngầm hạt nhân K-561 "Kazan" dự án 885M "Yasen-M", trang bị tên lửa hành trình "Kalibr-M"; 

4. Tàu tuần dương tên lửa hoạt động vùng biển xa và đại dương "Nguyên soái Ustinov" dự án 1164 "Atlant", với hệ thống tên lửa chống hạm (ASM) P-1000 "Vulcan"; 

5. Tàu hộ tống "Gremyashchiy" dự án 20385, có khả năng sử dụng tên lửa 3M-14 "Kalibr", "Oniks" và 3M22 Zircon. 

Tạp chí Mỹ điểm danh 5 tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Nga

Đặc biệt, bài báo nhắc lại trong số các tàu chiến được liệt kê chỉ có các tàu dự án 1144.2 "Orlan" và 1164 "Atlant" được chế tạo từ thời Liên Xô. 

Thảo luận