Bình Nhưỡng nói về vụ phóng tên lửa chiến thuật mới

MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền CHDCND Triều Tiên cho biết hôm thứ Năm họ đã thử nghiệm một tên lửa chiến thuật có điều khiển mới, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn báo chí Triều Tiên đưa tin.
Sputnik

Tờ báo chính thức Rodong Sinmun nêu rõ, tên lửa mới được phát triển đã bay khoảng 600 km vào vùng biển phía Đông nhằm đánh trúng vị trí mà miền Bắc đã lên kế hoạch, tên lửa có thể mang đầu đạn nặng tới 2,5 tấn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần này không tới quan sát vụ phóng thử.

Theo các chuyên gia, tuyên bố này cho thấy Bình Nhưỡng đang gửi tới chính quyền mới của Mỹ một tín hiệu rõ ràng: Triều Tiên sẽ kiên quyết đáp trả mọi sức ép bên ngoài từ phía Mỹ.

Chuyên gia: vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên là "tín hiệu mang tính biểu tượng" gửi tới Washington

Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa

Hôm thứ Năm 25 tháng Ba, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào Biển Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản và không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Đài phát thanh National Public Radio cho biết vụ phóng này là vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của CHDCND Triều Tiên kể từ tháng 3 năm 2020 đến nay.

Cuối tuần trước, Triều Tiên cũng đã thử tên lửa hành trình, loại không nằm trong diện bị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm.

Đọc thêm:

Thảo luận