Tại sao đa số người Đức ủng hộ việc tẩy chay FIFA World Cup 2022 ở Qatar?

BERLIN (Sputnik) - Theo nghiên cứu của Civey dành cho ấn phẩm Đức Spiegel, hơn 80% công dân Đức ủng hộ việc tẩy chay FIFA World Cup ở Qatar năm 2022.
Sputnik

Người Đức ủng hộ tẩy chay FIFA World Cup 2022

Khoảng 83% người được hỏi cho rằng quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar là sai lầm (11% cho là "khá sai", 72% - "chắc chắn là sai"). Chỉ 6% cho rằng đó là quyết định đúng.  

Khoảng 68% những người được hỏi ý kiến cho rằng Liên đoàn bóng đá Đức nên tẩy chay Giải vô địch. Có 25% sẵn sàng xem các trận tranh chức vô địch, tuy nhiên, 65% tuyên bố rằng họ "có lẽ" hoặc "chắc chắn" sẽ không xem (lần lượt là 22% và 43%). Những người được hỏi cũng cho rằng Liên đoàn bóng đá Đức nên "tích cực hơn" chỉ trích tình hình nhân quyền ở Qatar - lời kêu gọi này được 82% số người được hỏi ủng hộ. 

Tại sao đa số người Đức ủng hộ việc tẩy chay FIFA World Cup 2022 ở Qatar?

Con số lao động nhập cư bị chết ở Qatar

Trước đó, 6 CLB của Na Uy đã nêu vấn đề tẩy chay World Cup 2022 trong bối cảnh báo chí đưa tin công nhân nhập cư bị chết tại nơi họ làm việc để chuẩn bị cho giải vô địch. The Guardian ước tính hơn 6.700 lao động nhập cư từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka đã chết tại Qatar kể từ tháng 12 năm 2010, khi quốc gia này được quyền đăng cai World Cup 2022. Tuy nhiên, tổng số nạn nhân có thể cao hơn đáng kể, vì những con số này chưa tính đến số công dân Philippines và Kenya bị chết. 

Tại sao đa số người Đức ủng hộ việc tẩy chay FIFA World Cup 2022 ở Qatar?
Thảo luận