Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ lắp đặt tuyến cáp viễn thông lớn nhất ở Thái Bình Dương

SINGAPORE (Sputnik) - Các công ty của Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ sẽ lắp đặt một tuyến cáp viễn thông dưới đáy biển Thái Bình Dương nối các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ, theo thông báo trong tuyên bố chung của Keppel Telecommunications, Telekomunikasi Indonesia cũng như Facebook.
Sputnik

Dự án kịp thời

«Ý nghĩa của tuyến cáp ngầm trong việc đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc toàn cầu sẽ đạt đến thời điểm mấu chốt quan trọng trong bối cảnh có nhu cầu ngày càng lớn đến năng lực băng thông, đà gia tăng phổ biến công nghệ đám mây, việc sử dụng các thiết bị di động, cũng như khả năng triển khai các hệ thống truyền thông thế hệ thứ năm (5G)», - tuyên bố nêu rõ..
Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ lắp đặt tuyến cáp viễn thông lớn nhất ở Thái Bình Dương

Như đang chờ đợi, hệ thống Bifrost dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024 và sẽ là đề án lớn nhất thuộc loại này ở Thái Bình Dương. Tuyến cáp ngầm dài 15 nghìn km sẽ kết nối bờ biển phía tây của Bắc Mỹ với Indonesia, Singapore và Philippines. 

Trước đó Sputnik đã viết về kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc với dự tính xây dựng cơ sở hạ tầng liên lạc và Internet.

Thảo luận