Đại dịch COVID-19

Các nước châu Á tìm kiếm nguồn vắc xin COVID-19 thay thế do hạn chế của Ấn Độ

Như tin đưa của kênh truyền hình Channel NewsAsia hôm thứ Ba, Việt Nam, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác buộc phải tìm kiếm các kênh mới để cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 sau khi chính quyền Ấn Độ áp đặt các hạn chế tạm thời đối với việc xuất khẩu vắc-xin do nước này sản xuất.
Sputnik

Channel NewsAsia làm rõ rằng, để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước, các nhà chức trách Ấn Độ đã đình chỉ xuất khẩu vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất.

Vắc xin AstraZeneca được đổi tên

Các hạn chế sẽ kéo dài bao lâu?

Phía Ấn Độ không công bố thời gian trì hoãn nguồn cung, nhưng cuối tuần qua, UNICEF, đối tác phân phối vắc xin của COVAX cho biết việc cung cấp vắc xin sẽ được nối lại vào tháng Năm. Tổng cộng, trong vòng hai tháng 3 và tháng 4, Viện Huyết thanh phải cung cấp 90 triệu liều vắc xin thông qua COVAX, kênh truyền hình nhắc nhớ.

Tại Việt Nam, khối lượng vắc xin được phân phối theo chương trình COVAX đã giảm 40%, còn 811,2 nghìn liều, thời gian giao hàng cũng bị chậm hàng vài tuần.

Đã rõ vì sao Việt Nam không ‘quay lưng’ với AstraZeneca

Hàn Quốc cho biết họ sẽ chỉ nhận được 432 nghìn liều trong số 690 nghìn đã hứa, việc giao số vắc xin còn lại bị hoãn lại cho đến khoảng tuần thứ ba của tháng Tư.

Trong khi đó, Manila lưu ý rằng trước bối cảnh của tình hình như vậy, họ đã đề nghị Liên bang Nga và Trung Quốc giúp đỡ.

Kênh truyền hình nhắc nhớ rằng trước đó, Việt Nam và Philippines đã phê duyệt vắc xin Sputnik V của Nga. Đồng thời, Philippines và Indonesia kỳ vọng vào vắc xin Trung Quốc do Sinovac Biotech phát triển để tiêm chủng cho người dân của mình.

Các nước châu Á tìm kiếm nguồn vắc xin COVID-19 thay thế do hạn chế của Ấn Độ

Đọc thêm:

Thảo luận