Còn xa mới tới đích: Biden nói về sự lây lan của các đột biến coronavirus mới ở Hoa Kỳ

Các đột biến mới của coronavirus đang lan rộng ở Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng và số ca nhập viện không giảm, nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden cho biết.
Sputnik

Người đứng đầu Nhà Trắng lưu ý rằng số người chết tiếp tục giảm, ít hơn nhiều so với tháng Giêng, nhưng ở một số nơi, con số này lại đang tăng.

Ở Mỹ phát hiện coronavirus "đột biến kép"
"Có rất nhiều tin tốt, nhưng cũng có một vài tin xấu. Hãy để tôi rất nói thẳng thắn với các quý vị: chúng ta vẫn chưa tới vạch đích", - Biden nói.

Tiêm phòng ở Mỹ

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói về "tiến bộ đáng kinh ngạc" trong vấn đề tiêm chủng. Ông nói, Hoa Kỳ đang trên đà đạt được mục tiêu tổng thống là tiêm 200 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên tại vị của tân lãnh đạo.

Ông Biden cho biết nhờ những thành công đã đạt được, toàn bộ người dân đến tuổi trưởng thành ở Mỹ sẽ được chủng xong không phải vào ngày 1/5 như kế hoạch trước đó mà là vào ngày 19/4. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ sớm có đủ liều lượng vắc xin để cung cấp cho các quốc gia khác.

"Chúng ta không thể chỉ giải quyết vấn đề này bên trong nước Mỹ mà phải giải quyết nó trên toàn thế giới. Chúng ta không thể xây một bức tường hoặc hàng rào đủ cao để ngăn chặn virus", - tổng thống nhấn mạnh.

Đọc thêm:

Thảo luận