Nhật Bản để ngỏ phương án hủy bỏ Thế vận hội

TOKYO (Sputnik) - Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do cầm quyền của Nhật Bản, ông Toshihiro Nikai mới bày tỏ quan điểm rằng nếu tình hình coronavirus xấu đi và việc tổ chức Thế vận hội trở nên cực kỳ khó khăn, thì phương án hủy bỏ sự kiện có thể xảy ra.
Sputnik
“Nếu nói rằng việc tổ chức Thế vận hội là điều thực sự không thể làm được, thì không còn gì khác hơn là phải từ bỏ nó”, - hãng tin Kyodo dẫn lời ông Nikai phát biểu trên chương trình truyền hình TBS

Theo nhận định của hãng tin, Tổng thư ký của đảng cầm quyền bằng cách này đã để ngỏ khả năng hủy bỏ việc tổ chức sự kiện.

Chính quyền Nhật Bản có thể áp đặt những hạn chế mới với Thế vận hội Tokyo

Thế vận hội Tokyo

Thế vận hội Tokyo đã bị hoãn một năm do đai dịch coronavirus và dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Nếu được tổ chức đây sẽ là Thế vận hội lớn nhất về số lượng các môn thể thao - 33 môn, và các hạng mục thi đấu - 339 hạng mục. Ban đầu, dự kiến sẽ có 10-12 nghìn vận động viên tham gia, nhưng do coronavirus nên con số này sẽ giảm bớt. Đã có quyết định tổ chức Thế vận hội không có khán giả nước ngoài. Ngoài ra, rất có thể cả khán giả Nhật Bản cũng có thể bị cấm lên khán đài nếu tình hình dịch bệnh không được cải thiện.

Đọc thêm:

Thảo luận