Đại dịch COVID-19

Ở Malaysia, 40 bác sĩ nhiễm COVID-19 sau khi đã được tiêm chủng đầy đủ

MOSKVA (Sputnik) - 40 nhân viên y tế ở Malaysia đã nhiễm COVID-19 sau khi tiêm đủ hai liều vắc xin, Tổng giám đốc thuộc Bộ Y tế nước này, Nur Hisham Abdullah cho biết.
Sputnik
"40 nhân viên y tế của chúng tôi bị nhiễm bệnh sau khi tiêm liều thứ hai vắc-xin; 9 người trong số họ bị nhiễm bệnh hơn hai tuần sau khi tiêm liều thứ hai, và 31 người - sau chưa đầy hai tuần ... 142 nhân viên y tế khác bị nhiễm bệnh sau khi tiêm liều đầu tiên", đại diện Bộ Y tế viết trên Facebook.
Malaysia trong danh sách các nước đầu tiên nhận được vắc xin phòng COVID-19 của Trung Quốc

Ông nhấn mạnh không ai trong số những người nhiễm bệnh có các triệu chứng nghiêm trọng, và nói thêm rằng cần phải tuân thủ các biện pháp chống coronavirus, mặc dù đã tiêm phòng.

Tiêm phòng ở Malaysia

Bộ trưởng Y tế Malaysia Adam Baba cho biết hơn 438 000 người ở nước này đã tiêm đủ cả hai thành phần vắc xin chống COVID-19, hãng tin Bernama đưa tin. Việc tiêm chủng ở Malaysia được thực hiện bằng vắc xin  Pfizer-BioNTech và Sinovac. Vắc xin AstraZeneca cũng dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong nước.

Theo Bộ Y tế, có 370 528 trường hợp nhiễm COVID-19  được đăng ký tại Malaysia, 1 365 người chết và hơn 350 500 người phục hồi.

Ở Malaysia, 40 bác sĩ nhiễm COVID-19 sau khi đã được tiêm chủng đầy đủ
Thảo luận