Trung Quốc kiện đòi Ukraina hàng tỷ USD trong vụ «Motor Sich»

Các nhà đầu tư Trung Quốc của xí nghiệp sản xuất động cơ máy bay «Motor Sich» đã đệ đơn kiện Ukraina. Tin này do «Strana. UA» thông báo hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 4.
Sputnik

Vụ bán «Motor Sich» bất thành

«Đó là mức giá trực tiếp từ ngân sách Nhà nước có thể phải trả cho người nộp thuế khi bán một doanh nghiệp chiến lược không thành công», - nhà báo Dmitry Marunich nhận xét.

Đồng thời, chuyên gia cũng làm rõ rằng thiệt hại gián tiếp sẽ còn lớn hơn nữa. Theo nhà báo, năm 2019 CHND Trung Hoa là đối tác thương mại chính của Ukraina với kim ngạch 12,79 tỷ USD, sau đó năm 2020 chỉ số này tăng lên 15,4 tỷ USD.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ rút khỏi Ukraina sau xung đột về Motor Sich?

Trước đó, ngày 25 tháng 3, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng chính quyền Trung Quốc đã kêu gọi Ukraina tôn trọng  quyền hợp pháp của các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc.

Các đòi hỏi kể trên đã được nêu ra trong tương quan có quyết định của Chính phủ Ukraina, đưa trả «Motor Sich» về quyền sở hữu Nhà nước.

Hồi cuối tháng 1, Tổng thống Zelenskiy ký sắc lệnh, theo đó đưa vào hiệu lực quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina  áp đặt biện pháp trừng phạt chống 4 công ty Trung Quốc và Vương Tấn (Wang Jin), cổ đông của Skyrizon, là công ty đầu tư của «Motor Sich». Thời hạn của các biện pháp trừng phạt là 3 năm. Ngoài ra, Tổng thống Ukraina đã chấp thuận quốc hữu hóa nhà máy, mà một phần lớn cổ phần thuộc về các doanh nhân Trung Quốc.

Năm 2017, gói cổ phần chi phối tại doanh nghiệp đã được chuyển cho các công ty của CHND Trung Hoa.

Công ty Ukraina 

«Motor Sich» chuyên sáng chế, sản xuất và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng động cơ tuabin khí máy bay và các đơn vị tuabin khí công nghiệp. Năm 2014, xí nghiệp rơi vào tình trạng khủng hoảng sau khi Kiev từ chối bán sản phẩm cho Nga vốn luôn luôn là khách hàng cơ bản.

Đọc thêm:

Thảo luận