Ông Trump tuyên bố ý định nghiêm túc ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ

MOSKVA (Sputnik) - Cựu lãnh đạo nước Mỹ Donald Trump đang xem xét nghiêm túc khả năng ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ông tuyên bố điều này trên sóng truyền hình Fox News.
Sputnik

"Trước hết, tôi muốn nói rằng vẫn còn rất lâu mới đến lúc đó", - ông Trump nói khi trả lời câu hỏi về khả năng tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống kỳ tới.

Đồng thời, cựu chủ nhân Nhà Trắng lưu ý rằng, dựa trên kết quả của cuộc bầu cử vừa qua với việc ông giành được phiếu bầu của hơn 75 triệu người Mỹ, ông vẫn giữ được mức độ ủng hộ cao.

Các cộng sự của Trump lên tiếng về khả năng ông tham gia cuộc bầu cử năm 2024
“Tôi xin nói thế này: Tôi có thái độ hết sức nghiêm túc đối với việc tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống kỳ tới”, - ông Trump chia sẻ.

Vào tháng 3, cựu Tổng thống nói rằng ông dự định đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tái ứng cử vào vị trí người đứng đầu chính quyền Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở nước này sẽ được tổ chức vào năm 2022. Trước đó, ông tỏ ý tin tưởng rằng đảng Cộng hòa có cơ hội giành lại quyền kiểm soát ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử năm 2022. Vào ngày 28 tháng 2, trong bài phát biểu tại hội nghị của phe bảo thủ Hoa Kỳ ở Orlando, bang Florida, cựu Tổng thống thừa nhận rằng ông có thể tham gia vào cuộc đua tranh chức Tổng thống một lần nữa.

Thảo luận