Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời của ông Biden tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

MOSKVA (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Điều này đã được thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Sputnik

Có thông tin cho biết  dự kiến nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có "bài phát biểu quan trọng" vào ngày 22/4. Ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức video trực tuyến.

Ngày 26/3, Văn phòng báo chí Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận nhiều vấn đề khác nhau về môi trường toàn cầu, cũng như cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu.

Liệu vấn đề khí hậu có giúp Trung Quốc và Mỹ làm lành với nhau?

Tuần trước, ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu đã đến Thượng Hải gặp người đồng cấp Trung Quốc Giải Chấn Hoa (Xie Zhenhua). Kết quả hai bên đã thông qua tuyên bố chung về chống biến đổi khí hậu, trong đó bày tỏ sự sẵn sàng phối hợp để thực hiện Thỏa thuận Paris. Cụ thể, Washington và Bắc Kinh dự định sẽ duy trì mức độ gia tăng nhiệt độ trên hành tinh ở mức dưới 2 độ C và cố gắng hạn chế con số này ở mức 1,5 độ C.

Thảo luận