Tàu ngầm hải quân Indonesia bị mất liên lạc trong cuộc tập trận ngoài khơi Bali

MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu ngầm của Hải quân Indonesia bị mất liên lạc trong cuộc tập trận gần đảo Bali, trên tàu có hơn 50 thủy thủ.
Sputnik

Indonesia đang tìm kiếm tàu ngầm, đồng thời yêu cầu Singapore và Úc hỗ trợ

Ít nhất 53 thủy thủ đang ở trên một tàu ngầm của Hải quân Indonesia bị mất liên lạc trong một cuộc tập trận gần Bali, như thông báo của phát ngôn viên quân đội với Reuters.

Có lẽ, chiếc tàu ngầm bị mất liên lạc cách Bali khoảng 96 km về phía bắc. 

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thủy thủ đoàn, Indonesia đã yêu cầu Singapore và Australia hỗ trợ trong việc tìm kiếm tàu ​​ngầm mất tích.

Tàu ngầm bị mất liên lạc sau cuộc tập trận

Theo cơ quan này, tàu ngầm KRI Nanggala 402 do Đức sản xuất năm 1981, đã tiến hành huấn luyện phóng ngư lôi ở vùng biển ngoài khơi đảo Bali và không báo cáo kết quả tập trận vào thời điểm đã thỏa thuận.

Thảo luận