Tổng thống Putin mời tất cả các nước tham gia dự án khí hậu

MOSKVA (Sputnik) - Nga mời tất cả các nước tham gia vào dự án quốc tế chung chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu diễn ra hôm thứ Năm.
Sputnik
"Về vấn đề này, điều rất quan trọng là phải thiết lập hợp tác quốc tế rộng rãi, hiệu quả trong việc tính toán và giám sát phát thải tất cả các loại khí thải độc hại vào khí quyển. Chúng tôi mời tất cả các nước quan tâm tham gia nghiên cứu khoa học chung, cùng đầu tư vào các dự án khí hậu và tích cực tham gia vào việc phát triển công nghệ giảm thiểu CO2 và thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Putin nói.

Phát thải khí nhà kính vào bầu khí quyển

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý Nga đã cố gắng giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời của ông Biden tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu
"Lượng khí thải này đã giảm một nửa, từ 3,1 tỷ tấn CO2 xuống còn 1,6 tỷ tấn. Đây là kết quả của quá trình tái cơ cấu triệt để ngành công nghiệp và năng lượng Nga, đã được tiến hành trong 20 năm qua", ông nói.
"Cuộc thảo luận ngày hôm nay cho thấy tất cả chúng ta đều chia sẻ sâu sắc mối quan tâm về biến đổi khí hậu, và quan tâm đến tăng cường các nỗ lực quốc tế để giải quyết vấn đề này như thế nào", ông Putin nói trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu hôm thứ Năm.

Ông nhấn mạnh số phận của toàn bộ hành tinh, triển vọng phát triển của mỗi quốc gia, cũng như hạnh phúc, chất lượng cuộc sống của người dân phần lớn phụ thuộc vào sự thành công của những nỗ lực thế này.

Sông băng tan chảy, rừng biến mất: Khí hậu Trái đất thay đổi thế nào trong 36 năm qua

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Hoa Kỳ đăng cai, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, đồng thời cho rằng thế giới đang ở bờ vực thẳm.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, do chính quyền Hoa Kỳ khởi xướng, diễn ra dưới dạng trực tuyến vào ngày 22 - 23 tháng 4. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã mời hơn 40 nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia.

Thảo luận