Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga

BẮC KINH (Sputnik) - Bình luận hôm thứ Hai về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Sputnik
"Chúng tôi phản đối việc sử dụng tùy tiện các biện pháp trừng phạt đơn phương hoặc đe dọa sử dụng chúng", - nhà ngoại giao Trung Quốc nói.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, bình luận về các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục thể hiện sự hiểu biết lẫn nhau và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển.

Biden đề nghị 715 tỷ USD cho Lầu Năm Góc để kiềm chế Nga và Trung Quốc
"Trung Quốc và Nga có mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược trong kỷ nguyên mới trong vấn đề bảo vệ chủ quyền nhà nước, an ninh và lợi ích phát triển, hai bên sẽ tiếp tục thể hiện sự hiểu biết lẫn nhau và ủng hộ lẫn nhau", -  nhà ngoại giao nói.

Các biện pháp trừng phạt mới chống Nga của Mỹ

Ngày 15 tháng 4, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, liên quan đến 32 cá nhân và tổ chức của Nga. Lệnh trừng phạt cũng cấm các tổ chức tài chính Mỹ mua trái phiếu chính phủ Nga trong các đợt IPO sau ngày 14 tháng 6. Ngoài ra, Washington cho biết sẽ trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga ra khỏi Mỹ.

Biện pháp đáp trả của Nga

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các biện pháp trừng phạt của Mỹ không đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước. Trước đó, Nga đã công bố một loạt biện pháp trả đũa lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, cấm giao thiệp với một số quan chức Mỹ và đề xuất triệu hồi Đại sứ John Sullivan tới Washington để tham vấn.

Thảo luận