Đại dịch COVID-19

Ở Ấn Độ, những người chết vì COVID-19 bị đốt ngay trên đường phố

MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Ấn Độ đang có hàng ngàn ca tử vong vì coronavirus, các cơ sở hỏa táng quá tải đến nỗi người chết bị thiêu ngay trên đường phố.
Sputnik

Đã bốn hôm liền, quốc gia này đã phá kỷ lục về các ca nhiễm COVID mới. Các bệnh viện đã đầy chật chỗ. Tình thế buộc các cơ quan chức năng phải dựng các địa điểm tạm thời để thiêu xác trên đường phố.

Tại sao Ấn Độ không đối phó hiệu quả với đợt COVID-19 thứ hai?

Theo dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm thứ Hai, trong 24 giờ qua đất nước này đã ghi nhận hơn 350.000 ca nhiễm COVID-19 mới.

"Như một cơn cuồng phong"

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng làn sóng nhiễm coronavirus mới "tấn công đất nước như một cơn cuồng phong". Ấn Độ đứng thứ hai trên thế giới về số các ca nhiễm coronavirus được phát hiện. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, trên cả nước đã nghi nhận hơn 17,3 triệu ca nhiễm COVID-19. Hơn 14 triệu người đã khỏi bệnh, 192 nghìn người chết vì coronavirus và các bệnh liên quan.

Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế

Do số ca bệnh gia tăng, các bệnh viện Ấn Độ đang gặp phải tình trạng thiếu oxy lỏng. Hôm qua, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã đưa ra lệnh cấm sử dụng ôxy cho các mục đích phi y tế. Mỹ, Anh, Pháp, Liên minh châu Âu, Pakistan và Trung Quốc đã đề nghị sự hỗ trợ cho Ấn Độ về thuốc men, thiết bị y tế và thiết bị để lấy oxy.

Trước đó, Sputnik đưa tin rằng ở Ấn Độ các lò hỏa táng ở địa phương bắt đầu tan chảy do phải xử lý số lượng xác chết quá lớn.

Ở Ấn Độ, những người chết vì COVID-19 bị đốt ngay trên đường phố
Thảo luận