Đại dịch COVID-19

Ấn Độ sẽ nhận được vắc xin Sputnik V trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng

MOSKVA (Sputnik) - Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) sẽ cung cấp vắc xin Sputnik V cho Ấn Độ trong bối cảnh tình hình COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng. Những liều vắc xin đầu tiên sẽ đến Ấn Độ vào ngày 1 tháng 5, người đứng đầu RDIF Kirill Dmitriev cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN.
Sputnik
“Đó là điều chắc chắn, những liều vắc xin đầu tiên sẽ được giao vào ngày 1/5”, - ông Dmitriev nói khi trả lời câu hỏi liệu quỹ có cung cấp vắc xin Sputnik Vcho Ấn Độ trong bối cảnh tình hình coronavirus đang diễn biến hết sức nghiêm trọng ở quốc gia này hay không.

Dmitriev cũng tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ là một trong những nhà sản xuất chính vắc xin Sputnik V. Ấn Độ là quốc gia có dân số đông nhất trong số 60 quốc gia đã cấp phép sử dụng Sputnik V.

Người dân thủ đô Ấn Độ sẽ được tiêm vắc xin phòng chống COVID miễn phí

Ấn Độ là trung tâm hàng đầu về sản xuất vắc xin của Nga ở nước ngoài. RDIF đã ký thỏa thuận với các nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất ở Ấn Độ (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) để sản xuất hơn 850 triệu liều Sputnik V mỗi năm.

Tình hình coronavirus ở Ấn Độ

Vào ngày 24 tháng 4, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục đáng buồn về số người mắc bệnh mỗi ngày - lên tới 346 786 bệnh nhân mới.

Tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh trong cả nước vẫn tiếp diễn kể từ giữa tháng Hai. Chỉ trong một vài tuần số lượng bệnh nhân đã tăng lên đến 2,5 triệu người. Bang Maharashtra bị ảnh hưởng nhiều nhất do COVID-19: mỗi ngày tại bang này ghi nhận 66,8 nghìn ca mắc mới.

Cũng trong ngày 24/4 ở nước này đã xác định biến chủng coronavirus chứa đột biến kép.

Ấn Độ hiện đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm COVID-19.

Đọc thêm:

Thảo luận