Indonesia có thể áp dụng kinh nghiệm của Nga trong việc trục vớt tàu ngầm bị chìm

MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia đang xem xét những kịch bản khác nhau để nâng chiếc tàu ngầm Nanggala bị chìm lên mặt nước, trong đó có phương án dựa theo kinh nghiệm của Nga với tàu ngầm năng lượng hạt nhân (APRK) Kursk, bị chìm hồi tháng 8 năm 2000 ở biển Barents.
Sputnik

Hải quân Indonesia thảo luận những kế hoạch khác nhau

Như phản ánh trên cổng thông tin Detik, Chuẩn Đô đốc Muhammad Ali Phó Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia cho biết điều này trong cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Theo lời ông, «Indonesia có thể áp dụng kinh nghiệm của Nga, ví dụ trong việc trục vớt các bộ phận của con tàu...Chúng tôi đang thảo luận nhiều cách thức khác nhau», - Chuẩn đô đốc thông báo. 

Phó Tham mưu trưởng Hải quân không loại trừ rằng «Indonesia sẽ cần đến sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, như trường hợp của LB Nga trước đây».

«Vấn đề quan trọng thực sự với việc tiến hành chiến dịch trục vớt là độ sâu tới nơi có xác tàu ngầm - khoảng 850 mét», - ông Muhammad Ali nhận định. 

Bi kịch trên biển Bali

Tàu ngầm diesel "Nanggala" tham gia diễn tập ở biển Bali. Sau khi mất liên lạc, Indonesia đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Một số quốc gia - đặc biệt là Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ và Úc - đã cung cấp hỗ trợ trong việc tìm kiếm. Ngày 25 tháng Tư, xác tàu được tìm thấy dưới đáy biển gần đảo Bali của Indonesia. Tất cả 53 thành viên thủy thủ đoàn đều thiệt mạng. Bộ tư lệnh Hải quân Indonesia hiện chưa đưa ra quyết định về việc đưa tàu ngầm lên khỏi mặt nước vì thiếu kinh nghiệm cần thiết. 

Thảm kịch với tàu ngầm «Kursk» 

Ngày 12 tháng 8 năm 2000, tàu ngầm tuần dương tên lửa hạt nhân K-141 «Kursk» thuộc phiên chế Hạm đội Bắc của LB Nga tham gia cuộc tập trận hải quân ở biển Barents. Có 118 người trên tàu. Đến khoảng 11 giờ, tại khu vực diễn tập có hai tiếng nổ dưới nước. Vài giờ sau khi mất liên lạc với con tàu, bắt đầu hoạt động tìm kiếm. 

Ngày 13 tháng 8, đã phát hiện thấy tàu «Kursk» dưới đáy biển ở độ sâu 108 mét và xúc tiến chiến dịch cứu hộ. Đến ngày 19 tháng 8, chiến dịch này mang tính quốc tế. Ngày 21 tháng 8, các thợ lặn Na Uy mở được nắp dưới của khoang thứ 9 và thấy rằng toàn bộ những người trên tàu đã tử vong. Chỉ sau một năm mới đưa con tàu lên mặt nước. 

Thảo luận