Trên Quảng trường Đỏ của Matxcơva bắt đầu Lễ diễu binh Chiến thắng

MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại đã bắt đầu trên Quảng trường Đỏ của thủ đô Nga, phóng viên của Sputnik đưa tin.
Sputnik

Lá cờ Chiến thắng được rước đến Quảng trường Đỏ

Trong âm vang bài ca «Cuộc chiến tranh thần thánh», Quốc kỳ Liên bang Nga và lá cờ Chiến thắng – lá cờ chiến đấu của Sư đoàn 150 súng trường Idritsa được long trọng rước đến Quảng trường Đỏ.

Cuộc diễu binh do Tư lệnh trưởng Lục quân Đại tướng Oleg Salyukov chỉ huy và Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu tiếp nhận. 

Trên Quảng trường Đỏ của Matxcơva bắt đầu Lễ diễu binh Chiến thắng

Chương trình diễu binh

Trong khuôn khổ cuộc diễu binh có đội hình hành tiến hơn 12 nghìn quân nhân nhịp bước đều oai hùng trên Quảng trường Đỏ và hơn 190 đơn vị kỹ thuật. Đang chờ đợi là trên bầu trời thủ đô sẽ có phần diễu binh của 76 trực thăng và máy bay, bất chấp điều kiện thời tiết phức tạp. 

Trên Quảng trường Đỏ của Matxcơva bắt đầu Lễ diễu binh Chiến thắng

Mở đầu cuộc diễu binh trên Quảng trường là đội trống và vệ binh danh dự. Sau đó, sẽ là khối diễu binh của 37 đơn vị ngang qua lễ đài trên Quảng trường Đỏ ở Matxcơva. Trong đội ngũ có các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc các ngành, các quân chủng, các đơn vị học viên các cơ sở đào tạo quân sự, thiếu sinh quân Suvorov và Nakhimov…  

Trên Quảng trường Đỏ của Matxcơva bắt đầu Lễ diễu binh Chiến thắng

Trong khối diễu binh còn có tiểu đoàn quân Cận vệ Nga, đại đội quân cảnh, FSB và đơn vị thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, đoàn diễu hành của cộng đồng xã hội Cossack. Ngoài ra, có đội hình diễu binh của các nữ quân nhân Nga xinh đẹp và quả cảm. 

Sau khi kết thúc phần chính thức, Tư lệnh trưởng Lục quân Đại tướng Oleg Salyukov thông báo rằng ông Vladimir Putin và ông Sergei Shoigu đánh giá cao lễ diễu binh.

"Cuộc diễu binh được Tổng Tư lệnh tối cao và Bộ trưởng Quốc phòng Nga đánh giá rất cao. Chúng tôi cũng đã có dịp trò chuyện với các cựu chiến binh. Nhận xét ​​của họ rất quan trọng đối với chúng tôi. Các cựu chiến binh nói rằng họ hài lòng và rất thích mọi thứ trong lễ diễu binh", - Đại tướng Salyukov nói.
Thảo luận