Căng thẳng xung đột Palestine-Israel

Hơn 110 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem

MATXCƠVA (Sputnik) - Ít nhất có 112 người Palestine bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem kể từ chiều tối 8 tháng 5. Tin này do đài phát thanh «Sawt Al-Aqsa» thông báo dẫn nguồn từ chi nhánh Palestine của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ.
Sputnik

Số người bị thương đã tăng 

«Kể từ sáng nay, có thêm 21 người bị thương trong khu vực nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, trong số đó 8 người phải nhập viện. <...> Như vậy, tổng số người bị thương đã tăng đến 112 người», - đài phát thanh dẫn lời một đại diện của chi nhánh Palestine thuộc Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ. 
Hơn 110 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem

Tình hình ở Đông Jerusalem

Căng thẳng ở Đông Jerusalem bắt đầu gia tăng vào trung tuần tháng 4. Ngày 7 tháng 5, bạo loạn đã nổ ra tại hai quận của Đông Jerusalem - gần Núi Đền và trong khối phố Sheikh Jarrah, nơi một số gia đình Ả Rập bị tòa án Israel trục xuất, dẫn đến các cuộc biểu tình trong hơn một tuần qua leo thang thành bạo loạn. 

Hơn 110 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem

Theo dữ liệu của hãng thông tấn Palestine WAFA, các cuộc giao tranh cơ bản vào chiều tối thứ Sáu và tối thứ Bảy diễn ra gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Công lực Israel bắn đạn cao su cũng như lựu đạn gây choáng và hơi cay vào các tín đồ, sau đó hơn 200 cảnh sát tấn công vào sân nhà thờ Hồi giáo và đóng chặt các phòng cầu nguyện, buộc giáo dân phải rời khỏi Al-Aqsa. 

Hơn 110 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel ở Đông Jerusalem
Thảo luận