Elon Musk сho biết thế giới sẽ thay đổi như thế nào sau 50 năm nữa

MATXCƠVA (Sputnik) - Tại cuộc thi marathon "Kiến thức mới" của Nga qua liên kết video, tỷ phú người Mỹ, người đứng đầu SpaceX và Tesla, Elon Musk, đã nêu lên quan điểm của ông về việc thế giới sẽ thay đổi ra sao sau 50 năm nữa.
Sputnik
"Khó thấy trước điều gì sẽ xảy ra sau 50 năm nữa. Sẽ có những thay đổi lớn trong công nghệ, du hành vũ trụ, nghiên cứu DNA", - Musk nói.

Giao thông vận tải của tương lai

Elon Musk nói: "Tất cả các phương tiện giao thông chắc chắn sẽ sử dụng điện. Trớ trêu thay, ngoại lệ duy nhất sẽ là tên lửa".
Elon Musk sẽ lập ra thành phố của riêng mình

Ông nói, tàu thủy, ô tô, máy bay sẽ chạy bằng điện.

Musk nói thêm rằng trong tương lai, nhân loại sẽ thấy ô tô có động cơ đốt trong thật cổ lỗ, cũng hệt như ngày nay người ta nghĩ về động cơ hơi nước. Tất cả các xe sẽ được lái tự động, vị doanh nhân tin tưởng.

Musk nói máy bay sẽ là loại phương tiện giao thông cuối cùng chuyển sang sử dụng động cơ điện, vì để tạo ra loại pin phù hợp với chúng cần có thời gian.

Elon Musk сho biết thế giới sẽ thay đổi như thế nào sau 50 năm nữa

Sự sống ngoài trái đất

"Theo những gì chúng ta biết thì chỉ có chúng ta tồn tại. Có thể có một sự sống khác, nhưng chúng ta chưa nhìn thấy dấu hiệu của nó", - ông nói qua liên kết video tại cuộc thi marathon “Kiến thức mới” của Nga.
Elon Musk sẽ bán tất cả tài sản vì mục tiêu thuộc địa hóa sao Hỏa

Musk cho biết điều quan trọng là phải phát triển sự tương tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo để "mở rộng ranh giới của ý thức".

"Hệ mặt trời gần nhất cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Nó cần được khám phá theo một cách khác. Và cách hiệu quả nhất để làm điều này ... là sử dụng phản vật chất, cũng như sự sụp đổ của vật chất ... và sau đó bạn có thể thoát ra khỏi hệ mặt trời", - ông nói.

Cuộc thi marathon Nga "Kiến thức mới"

Cuộc đua marathon bắt đầu vào thứ Năm tại Matxcơva và sẽ diễn ra song song ở St.Petersburg, Sochi, Kazan, Nizhny Novgorod, Vladivostok, Kaliningrad và Novosibirsk. Chương trình diễn đàn bao gồm các lĩnh vực: tri thức, lịch sử và văn hóa, thể thao, CNTT, công nghiệp, khoa học và công nghệ. Theo ban tổ chức, trong suốt cuộc thi marathon sẽ có sự tham gia của khoảng 150 diễn giả.

Thảo luận