Thiết bị có thể được sử dụng trong quần áo, túi xách, vòng tay
"Chúng tôi thấy rằng trên cơ sở nhóm quỹ đạo Marathon của mình, chúng tôi có thể tạo ra các thiết bị nhỏ gọn để mang theo trên người. Chúng giống như một bộ cảm biến chống tuyết lở được khâu vào áo khoác trượt tuyết. Thiết bị sẽ có pin, vài năm cần thay một lần. Sau đó thiết bị sẽ được khâu vào bên trong áo vest, túi xách, vòng tay,”- ông Bloshenko nói.
Nút bấm sẽ giúp tìm những người bị mất tích
Ông nói: “Chúng tôi gọi dịch vụ này là“ Nút bấm vệ tinh cứu mạng sống” và trong tương lai, chúng tôi sẽ thành lập một nhà khai thác dịch vụ như vậy để bán các thiết bị đeo rẻ tiền với một khoản thu phí nhỏ hàng tháng".
Theo ông, thiết bị này sẽ được trang bị cho trẻ em khi đi bộ đường dài và người già bị sa sút trí tuệ.
Thiết bị sẽ cho phép sử dụng vệ tinh để phát hiện điểm cuối cùng mà người đó có mặt trước khi mất tích.
Ngoài các thiết bị Marathon có tác dụng truyền dữ liệu, còn có kế hoạch sử dụng vệ tinh dẫn đường GLONASS để xác định vị trí của cảm biến.