Hai tàu chở hàng va chạm nhau ở ngoài khơi Nhật Bản

MOSKVA (Sputnik) - Tàu chở hàng Byakko của Nhật Bản đã va chạm với một tàu chở dầu nhỏ Ulsan Pioneer, đăng ký tại quần đảo Marshall, đài truyền hình NHK đưa tin.
Sputnik

Vụ việc xảy ra ở biển nội địa của Nhật Bản ngoài khơi đảo Shikoku, vào khoảng 21h55 thứ Năm, theo giờ Hà Nội.

Theo ghi nhận, sau khi va chạm, tàu Nhật Bản với 12 thuyền viên trên tàu bị lật và chìm. Chín người trong số họ sống sót thoát ra khỏi mặt nước, ba người khác mất tích.

Tàu chở dầu Ulsan Pioneer không bị hư hỏng nặng do sự cố. Trên tàu có 13 thủy thủ đến từ Hàn Quốc và Myanmar. Không ai trong số họ bị thương.

Tàu cá Nhật Bản va chạm với tàu Nga gần đảo Hokkaido

Như các nhà báo được biết, chiếc tàu chở dầu trên đường từ Nam Kinh của Trung Quốc đến Osaka của Nhật Bản, đây là tàu chuyên dùng để chở hóa chất. Không có thông tin về việc rò rỉ hóa chất từ tàu này.

Ngày 26/5, tàu buôn Amur của Nga và tàu cá Dai-hachi Hokko-maru của Nhật Bản đã va chạm ngoài khơi Hokkaido. Kết quả, 5 thủy thủ Nhật Bản được thủy thủ đoàn Nga cứu thoát, 3 người bị thương sau đó tử vong. Phía Nhật Bản đang tiến hành điều tra vụ việc, thuyền trưởng tàu Nga được triệu tập để tham gia điều tra làm rõ vụ việc.

Thảo luận