Nga từ chối điều tra sự cố với chuyến bay Ryanair

Moskva (Sputnik) - Nga sẽ không điều tra sự cố xung quanh việc hạ cánh máy bay của hãng hàng không giá rẻ Ailen Ryanair xuống Minsk, theo phát biểu của phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky.
Sputnik

Polyansky nhấn mạnh vụ việc là vấn đề nội bộ của Belarus.

“Nhưng nói ngay từ đầu đây là một cuộc hạ cánh cưỡng bức, để lên án, áp đặt các biện pháp trừng phạt mà không có bất kỳ cuộc điều tra nào là hoàn toàn vô trách nhiệm”, nhà ngoại giao nói.

Polyansky cũng từ chối chấp nhận các lập luận của Châu Âu và Hoa Kỳ, những nước đã thực hiện các hành động như vậy liên quan đến Minsk trước khi bắt đầu cuộc điều tra.

NATO cáo buộc Nga dính líu đến vụ máy bay của Ryanair

Trước đó, được biết Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) sẽ điều tra sự cố với hãng hàng không Ireland ở thủ đô Belarus. Như lưu ý trong tuyên bố của Bộ trưởng Giao thông vận tải Ireland Eamon Ryan, Dublin hoàn toàn ủng hộ quyết định của tổ chức tiến hành một "cuộc điều tra minh bạch và độc lập về vụ việc ở Belarus". Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau cho biết nhóm điều tra quốc tế sẽ bao gồm đại diện của các quốc gia có công dân trên máy bay - Ba Lan, Litva, Hy Lạp, cũng như một số nước khác.

Sự cố với máy bay hãng Ryanair

Ngày 23 tháng 5, một máy bay hãng Ryanair trên đường từ Athens đến Vilnius đã hạ cánh khẩn cấp ở Minsk sau khi có tin về bom từ sân bay thủ đô Belarus. Một tiêm kích MiG-29 Không quân Belarus đã cất cánh hộ tống chiếc máy bay hành khách. Ngay sau khi hạ cánh, an ninh Belarus đã bắt giữ Roman Protasevich, người sáng lập kênh NEXTA Telegram, có mặt trên boong. Tại quê nhà, anh ta bị cáo buộc lập ra nhóm cực đoan và kêu gọi bạo loạn sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Tám 2020.

Đọc thêm:

Thảo luận