Mỹ khẩn cấp rút 1/3 hạm đội tàu ngầm ra Thái Bình Dương

Một phần ba số tàu ngầm của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã được rút khẩn cấp để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khuôn khổ cuộc tập trận Agile Dagger 2021, chỉ huy lực lượng tàu ngầm của hạm đội thông báo trên Twitter.
Sputnik

Cuộc tập trận Agile Dagger 2021 có sự tham gia của các tàu ngầm từ Pearl Harbor, Bremerton và San Diego. Sáng ngày 4 tháng 6, các tàu này đến căn cứ liên kết Pearl Harbor Hickam ở bang Hawaii của Hoa Kỳ. 

Tập trận tàu ngầm

Trong cuộc tập trận sẽ kiểm tra việc triển khai các tàu ngầm ở nhiều khu vực khác nhau trên Thái Bình Dương. Ban chỉ huy sẽ kiểm tra sự sẵn sàng tấn công các mục tiêu mặt đất và tàu chiến của đối phương bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường, cũng như sự tương tác của hạm đội với các tàu ngầm khác.

Trong số các tàu được triển khai có tàu ngầm tốc độ cao chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Seawolf Connecticut của Hải quân Mỹ, được thiết kế cho 8 ống phóng ngư lôi và có thể mang tới 50 quả ngư lôi trong một khoang. 

Mỹ khẩn cấp rút 1/3 hạm đội tàu ngầm ra Thái Bình Dương

Tổng cộng, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có 38 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đọc thêm: Mỹ tăng cường sản xuất tàu mới để đối đầu với Nga ở Thái Bình Dương

Thảo luận