Những người di cư vì khí hậu có thể xuất hiện tại Nga

ST. PETERSBURG (Sputnik) - Dòng người di cư đến Nga trong tương lai gần có thể do khí hậu ở các nước khác trở nên quá nóng, Phó Thủ tướng LB Nga Viktoria Abramchenko nói với Sputnik tại diễn đàn SPIEF.
Sputnik

Biến đổi khí hậu có thể dẫn đến di cư

Theo dự báo của Ủy ban chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC), Trái đất đang trải qua quá trình biến đổi khí hậu nhanh chóng, dẫn đến thực tế là ở một số vùng sẽ trở nên nóng hơn, cũng như các vấn đề về nước. Ngoài ra, di cư theo khí hậu có thể liên quan đến lũ lụt ven biển. 

Chủ đề nóng

"Người di cư vì khí hậu là chủ đề rất nóng. Họ có thể xuất hiện ở Nga - điều này là chính xác" - Phó Thủ tướng Viktoria Abramchenko nói.

Bà lưu ý rằng nhờ lãnh thổ rộng lớn của Nga, quốc gia này có tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu rất cao. Tuy nhiên, nếu mọi người cảm thấy không thoải mái khi sống ở một nơi nào đó vì khí hậu trở nên khô cằn hơn, họ sẽ di cư. 

Những người di cư vì khí hậu có thể xuất hiện tại Nga

Như người đứng đầu Phòng thí nghiệm Địa vật lý Chính Vladimir Katsov trước đây đã làm rõ, các quốc gia chính mà từ đó có thể có người di cư vì khí hậu ở Nga là các quốc gia Trung Á gần nhất, chẳng hạn như Tajikistan và Uzbekistan. 

Những người di cư vì khí hậu có thể xuất hiện tại Nga
Thảo luận