Pakistan từ chối cho Mỹ lập căn cứ quân sự

New Delhi (Sputnik) - Pakistan từ chối chuyển giao căn cứ quân sự của mình cho Hoa Kỳ, để nước này rút quân đội từ Afghanistan sang, theo bộ trưởng ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi nói.
Sputnik

Pakistan không phải là một phần trong "vấn đề Afghanistan" của Hoa Kỳ

Chính quyền Hoa Kỳ tuyên bố từ ngày 1 tháng Năm cho đến ngày 11 tháng Chín sẽ rút hết quân đội khỏi Afghanistan trong sự phối hợp với các đồng minh.

"Chúng tôi muốn quá trình hòa bình (ở Afghanistan) tiến về phía trước cùng với việc rút quân. Thế giới không coi Pakistan là một phần trong vấn đề", ông nói trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Geo News.
Lầu Năm Góc mong đợi sự tăng cường vai trò của Trung Quốc ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

Bộ trưởng Ngoại giao lưu ý chính phủ Pakistan tuyên bố trước tất cả các đảng phái chính trị là không có ý định cung cấp các căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ. 

"Tìm kiếm căn cứ có thể là mong muốn của họ. Về việc cung cấp cho họ căn cứ, không có lời nào ở đây, chúng ta phải tính đến lợi ích của mình", Qureshi nói thêm.

Hoa Kỳ có thể thương lượng với Pakistan

Trước đó, tờ báo New York Times, tham khảo các nguồn thông tin, cho biết chính quyền Hoa Kỳ đang đàm phán với chính phủ Pakistan về việc cung cấp một căn cứ quân sự, được sử dụng để thu thập tin tức và phát động tấn công chống khủng bố ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rời khỏi đó.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không xác nhận các tin tức này, nhưng lưu ý họ đang tìm kiếm các tùy chọn khác nhau.

Đọc thêm: Tổng thống Afghanistan không loại trừ việc bùng nổ nội chiến sau khi Mỹ rút quân

Thảo luận