Tổng thống Biden hủy lệnh cấm TikTok và WeСhat

WASHINGTON (Sputnik) - Nhà Trắng đã hủy bỏ các nghị định của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhằm mục đích cấm sử dụng các ứng dụng Tiktok và Wechat.
Sputnik

Nghị định điều hành mới hủy Nghị định của Trump về các ứng dụng và phần mềm khác được phát triển tại Trung Quốc hoặc được kiểm soát bởi phía Trung Quốc.

Trang web của Nhà Trắng thông báo rằng các nghị định sau đây bị hủy:

  • "Về việc loại bỏ các mối đe dọa do Tiktok tạo ra..." №13942 ngày 6 tháng 8 năm 2020;
  • "Về loại bỏ mối đe  do  Wechat tạo ra..." №13943 ngày 6 tháng 8 năm 2020;
  • "Về xóa bỏ mối đe dọa được tạo bởi các ứng dụng và các phần mềm khác được phát triển hoặc kiểm soát bởi các công ty Trung Quốc" № 13971 ngày 5 tháng 1 năm 2021.

«Cuộc chiến chống hiểm họa của Tiktok»

Ông Trump nghĩ lại về TikTok vì người Trung Quốc vẫn giữ quyền kiểm soát
Chính quyền Trump đã buộc tội Tiktok  trong việc ứng dụng này có thể truyền dữ liệu của người Mỹ cho chính quyền Trung Quốc. Chủ sở hữu  của nó - Công ty Bytedance phủ nhận điều này.

Tổng thống Trump vào tháng 8 năm ngoái đã ký một nghị định điều hành "Về cuộc chiến chống lại mối đe dọa của TikTok", trong đó đã đưa ra khoảng một tháng để chấm dứt bất kỳ giao dịch nào trong quyền tài phán của Mỹ. Thời hạn này đã được kéo dài nhiều lần. Các tòa án ở Hoa Kỳ đã nhiều lần chặn chính quyền Hoa Kỳ cấm công việc của Tiktok trong nước.

Thảo luận