ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Trận đấu vòng bảng của Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Bồ Đào Nha đã kết thúc với tỷ số 3:0.
Sputnik

Trên sân vận động "Puskas Ferenc Arena" tại thành phố Budapest đã kết thúc trận đấu vòng bảng F giữa đội tuyển Hungary và đội Bồ Đào Nha. Đội Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước đội Hungary với tỷ số 3:0.

Bàn thắng vào phút thứ 84 do Raphaël Guerreiro ghi điểm.

Cú phá lưới thứ hai do Cristiano Ronaldo lập công vào phút thứ 87.

Cú phá lưới thứ ba do Cristiano Ronaldo lập công vào phút thứ 90+2.​

Theo lịch trình EURO 2020, trận đấu tiếp theo của đội Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Đội sẽ đấu với đội Đức. Đối thủ kế tiếp của đội Hungary sẽ là đội Pháp. Trận đấu diễn ra vào ngày 19 tháng 6 trên sân vận động ở thành phố Budapest.

Các trận đấu trong quá khứ của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và Hungary

Các đội tuyển quốc gia của Bồ Đào Nha và Hungary đã gặp nhau tám lần trong tất cả các giải đấu trước đây, đội tuyển Bồ Đào Nha có bảy trận thắng, một trận hòa. Điều này đã xảy ra tại giải vô địch châu Âu 2016, trận đấu vòng bảng kết thúc với tỷ số 3: 3. Trong trận đấu đó, đội Bồ Đào Nha lọt vào vòng loại trực tiếp từ vị trí thứ ba, sau khi hòa 3 lần, đội Hungary giành vị trí đầu tiên. Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha cũng chia điểm với các đội Áo (0:0) và đội Iceland (1:1).

ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Những kỷ lục mới của Ronaldo

Theo trang web của UEFA, Cristiano Ronaldo đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với ĐTQG Hungary tại giải vô địch châu Âu.

Ronaldo lập hai kỷ lục vô địch châu Âu trong trận đấu này. Tiền đạo 36 tuổi đã ghi 11 bàn trong các trận chung kết EURO và vượt nhà vô địch châu Âu năm 1984 Michel Platini trong thành phần của đội tuyển Pháp, là người có 9 bàn thắng.

ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã chơi ở giải vô địch châu Âu lần thứ năm và là người giữ kỷ lục về chỉ số này. Ở Budapest, Ronaldo với tấm băng đội trưởng đã đưa ĐTQG Bồ Đào Nha ra sân trong trận đấu đầu tiên của bảng F với ĐTQG Hungary. Với tiền đạo người Bồ Đào Nha, đây là trận đấu thứ 22 tại các vòng chung kết EURO.

Ronaldo kể về tâm thế của mình trước EURO 2020

Tiền đạo Ronaldo 36 tuổi đã chơi tại Giải vô địch châu Âu từ năm 2004, với tư cách là thành phần đội tuyển quốc gia, anh đã giành được giải bạc (2004, tại Bồ Đào Nha), giải đồng (2012, tại Ba Lan và Ukraina) và giải vàng (2016, tại Pháp).

Tổng cộng có 16 người (không kể Ronaldo) đã tham gia chung kết của bốn giải vô địch châu Âu. Những người đầu tiên làm điều này vào năm 2000 là Lothar Matthaus (Đức) và Peter Schmeichel (Đan Mạch). Năm 2016, 11 cầu thủ đồng thời góp mặt tại EURO thứ tư, nhưng chỉ có Ronaldo được tham dự giải đấu hiện nay.

Sân vân động Puskas tại Budapest, Hungary là sân vân động duy nhất tại EURO 2020 được phép có 100% số lượng chỗ ngồi có khán giả.

ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Và vâng, 67,000 khán giả đã lấp đầy sân bóng này trong trận khai quân của Hungary trước Bồ Đào Nha.

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 thành phố của châu Âu (Amsterdam, Baku, Budapest, Bucharest, Glasgow, Copenhagen, London, Munich, Rome, St. Petersburg, Seville) từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021.

ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Giải bóng đá, được tổ chức bốn năm một lần giữa các đội tuyển quốc gia thành viên UEFA, ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch coronavirus COVID-19.

ЕURО 2020: Đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đội tuyển Hungary với tỷ số 3:0

Mời theo dõi Tin mới nhất về Giải Vô địch Bóng đá châu Âu EURO 2020 trong chuyên mục của Sputnik Vietnam.

Thảo luận