Cầu thủ bóng đá Đan Mạch Eriksen đã được phẫu thuật tim thành công

MATXCƠVA (Sputnik) – Cầu thủ bóng đá Christian Eriksen của Đan Mạch đã trải qua ca phẫu thuật thành công và sẽ được xuất viện vào thứ Sáu với một máy khử rung tim cấy ghép, như tin đưa của La Gazzetta dello Sport
Sputnik

Như tờ báo ghi nhận, Eriksen sẽ sớm về nước. Eriksen được lắp một thiết bị đặc biệt để chống lại chứng rối loạn nhịp tim.

Cầu thủ Eriksen ra sao sau khi bất tỉnh trong trận đấu EURO 2020?

Tài liệu nói rằng nếu mọi chuyện diễn ra ổn thỏa như dự kiến thì sớm nhất cũng phải sau vài tháng cầu thủ mới có thể trở lại sân cỏ.

Những lời đầu tiên

Bác sĩ cấp cứu người Đức Jens Kleinfeld kể về những lời đầu tiên mà tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch thốt lên sau khi tỉnh lại.

Anh ấy mở mắt và nói với tôi. Tôi hỏi anh ấy bằng tiếng Anh: "Anh quay trở lại rồi hả?" Anh trả lời: "Tôi ở đây." Và sau đó anh nói thêm: "Chết tiệt, tôi mới 29 tuổi," – Kleinfeld kể.

Chuyện gì đã xảy ra với Erickson?

Hôm 12-6, đội tuyển quốc gia Đan Mạch đã để thua đội tuyển Phần Lan với tỷ số 0: 1. Cuối hiệp một, cầu thủ bóng đá 29 tuổi Eriksen bỗng nhiên ngã xuống sân cỏ và bất tỉnh. Trong vòng vài phút, anh đã được các bác sĩ sơ cứu, bao gồm cả bằng cách massage tim phi trực tiếp. Sau đó, cầu thủ bóng đá được đưa đến một căn phòng dưới khán đài. Trận đấu bị ngừng một khoảng thời gian, nhưng sau đó vẫn được tiếp diễn.

Sau đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand, thông báo rằng Eriksen bị ngừng tim trên sân.

Đọc thêm:

Thảo luận