Đội tuyển Nga cần phải nỗ lực hơn nữa trong trận đấu với Đan Mạch

Mikhail Gershkovich, Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Nga, cho biết đội tuyển Đan Mạch là một đối thủ nặng ký nên sẽ rất khó để đội tuyển Nga giành được một kết quả khả quan.
Sputnik

Vào thứ Tư, đội tuyển quốc gia Nga đã đánh bại Phần Lan với tỷ số 1-0 trong trận đấu thứ hai vòng bảng gỉai EURO 2020. Trong lần gặp nhau đầu tiên, các cầu thủ Nga đã để thua đội tuyển Bỉ (0: 3). Đội bóng của Stanislav Cherchesov vào ngày 21 tháng Sáu tới tại Copenhagen sẽ đấu với Đan Mạch.

Euro 2020: Những khoảnh khắc và cảm xúc rực rỡ nhất
"Đội Đan Mạch được chơi trên sân nhà, đây là một đội bóng đang có phong độ cao. Kết quả trận đấu của họ với Phần Lan bị ảnh hưởng do chấn thương của Christian Eriksen. Sau sự kiện này, thật khó để họ có thể chơi theo cách mà họ có thể. Bây giờ ổn rồi. Vì vậy trận đấu sẽ rất khó khăn, và chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều để giành được một kết quả khả quan", - Gershkovich nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Gershkovich  - nguyên là cựu tiền đạo của “Dynamo Moskva”, “Torpedo” và “Lokomotiv” phân tích trận đầu giữa đội Nga và Phần Lan.

"Trước hết, chúng ta cần nói về kết quả, bởi vì không có nó thì không có gì để nói thêm. Thật tốt là chúng ta đã thắng. Đội đã chơi tốt trong hiệp một, nếu nói về  tấn công. Điều duy nhất cần lưu ý là số lượng các pha hỏng trong tấn công, không chỉ trong kết thúc, mà còn cả khi phát động tấn công”, - Gershkovich nói.
Đội tuyển Nga cần phải nỗ lực hơn nữa trong trận đấu với Đan Mạch
“Hiệp 1 để lại ấn tượng tốt, hiệp 2 có một số vấn đề cần giải quyết trước trận đấu với Đan Mạch. Cần phải hiểu những lý do tại sao Phần Lan có thể giành thế chủ động trong một khoảng thời gian nhất định. Co lẽ không phải do kỹ chiến thuật, mà là tâm lý thiếu tự tin", chuyên gia kết luận.
Thảo luận