Tại sao quân đội Mỹ lại cho nổ một quả bom cực mạnh ngay cạnh hàng không mẫu hạm của mình?

MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ đã cho nổ một quả bom tương đương 18 tấn TNT gần tàu sân bay Gerald R. Ford ngoài khơi bờ biển Florida.
Sputnik

Vụ nổ có kiểm soát được thực hiện vào ngày 18 tháng 6 trong khuôn khổ thử nghiệm. Các trạm địa chấn đánh giá quả bom gây chấn động với cường độ 3,9 độ richter.

Cần cho nổ để kiểm tra độ bền

Chương trình thử nghiệm còn dự kiến thực hiện hai vụ nổ khác với sức mạnh tương tự - trên mặt nước và trên không. Mục đích là để kiểm tra sức mạnh của thân tàu sân bay, cũng như độ ổn định của các hệ thống và khả năng tiếp tục trận chiến trong điều kiện bị pháo kích dữ dội.

Theo Drive, các bài kiểm tra về nổ là cần thiết để tìm ra các điểm yếu để tránh lặp lại khi đóng những chiếc tàu tiếp theo. Nguyên nhân dẫn tới các vụ nổ trong điều kiện thực có thể là đầu đạn của tên lửa, ngư lôi và thủy lôi phát nổ.

Đọc thêm: Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ tiến vào Biển Đông

Thảo luận