Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar gặp Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga tại Matxcơva

MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Nikolai Patrushev đã gặp Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing, qua đó hai bên xác nhận nguyện vọng tiếp tục tăng cường hợp tác song phương, theo tin từ bộ phận báo chí của Hội đồng An ninh Nga.
Sputnik

Các bên thảo luận những gì?

"Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã gặp Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing tại Matxcơva. Đã thảo luận các vấn đề tương tác Nga-Myanmar trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, các nội dung của an ninh khu vực, cũng như các chủ đề gắn với chủ trương không để nước ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Myanmar", - như bộ phận báo chí của Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Có lưu ý rằng các bên khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa LB Nga và Myanmar trên các lĩnh vực khác nhau.. 

Nga sẵn sàng cùng với các đối tác của Myanmar thúc đẩy bình thường hóa tình hình trong nước

«Ngoài ra, ông Nikolai Patrushev đã ngỏ lời chia buồn với ông Min Aung Hlaing về vụ rơi máy bay quân sự ở Myanmar vào ngày 10 tháng 6 khiến 13 người thiệt mạng, đồng thời đề nghị chuyển lời thăm hỏi ủng hộ tới các công dân bị mất người thân và bạn bè», - thông báo cho biết thêm.

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar bay đến Nga làm gì?

Trước đó có tin phi cơ chở phái đoàn của ông Min Aung Hlaing đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo của Matxcơva. Thứ trưởng Quốc phòng LB Nga Alexandr Fomin đón nhà lãnh đạo Myanmar tại phi trường. Ông Hlaing dự kiến ​​tham gia Hội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva vào ngày 22-24 tháng 6. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng trong chương trình chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing không có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar gặp Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga tại Matxcơva

Đọc thêm: Điện Kremlin: Thứ trưởng Quốc phòng Nga dự diễu binh không có nghĩa là Matxcơva ủng hộ các sự kiện ở Myanmar

Thảo luận