Bộ Ngoại giao Nga đáp lại yêu cầu của Praha về việc bồi thường sau vụ nổ ở Vrbetice

Moskva (Sputnik) – Khi yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại do các vụ nổ ở Vrbetice, Cộng hòa Séc đang xác nhận tư cách là một quốc gia thiếu thân thiện, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Sputnik

Bà Maria Zakharova bày tỏ quan điểm này khi bình luận về thông tin trên truyền thông Séc rằng Praha đang đòi Nga đền bù 25,5 triệu euro cho thiệt hại liên quan đến vụ nổ năm 2014 tại kho quân sự ở làng Vrbetice, đồng thời yêu cầu được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga.

"Sự tiết lộ mạnh mẽ". Bà Zakharova bình luận tuyên bố của Bộ Nội vụ CH Séc về các điệp viên ở Nga
"Không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu các chính trị gia Séc, họ luôn nghĩ cách làm xấu đi quan hệ song phương trong nhiều tháng. Mà điều đó là không cần thiết. Họ đã tự bổ sung mình vào danh sách các quốc gia không thân thiện. Và với mọi tuyên bố và hành động ngông cuồng mới, họ xác nhận trạng thái của mình”, – bà Zakharova viết trên kênh Telegram của mình.
“Đối với câu chuyện “đền bù cho những gì không hoàn hảo”, các nhà tư tưởng học của chuyện này đã hành động theo nguyên tắc của câu tục ngữ Nga “trừng phạt kẻ vô tội, thưởng cho kẻ không liên quan”. Tôi muốn nhắc lại rằng thông thường những ai hành động theo cách này – không xét xử hoặc điều tra, sử dụng lời đe dọa và lăng mạ để moi tiền - được gọi là những kẻ tống tiền", - bà Maria Zakharova nói thêm.

Bồi thường cho vụ nổ tại kho vũ khí

Trước đó, ấn phẩm trực tuyến Idnes của Praha đưa tin, hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Martin Smolek đã gửi Đại sứ Liên bang Nga tại Praha Alexander Zmeevsky công hàm yêu cầu bồi thường cho phía Séc toàn bộ những thiệt hại do các vụ nổ tại kho vũ khí ở làng Vrbetice năm 2014, theo tính toán của họ, lên tới 650 triệu kroon (khoảng 25,5 triệu euro).

Ngoài ra, như báo chí đưa tin, Bộ Nội vụ Séc đã chuẩn bị dự thảo phân chia tiền bồi thường cho các vụ nổ ở Vrbetice. Người ta cho rằng 350 triệu kroon sẽ được chuyển trực tiếp đến chính quyền các khu dân cư bị ảnh hưởng và 300 triệu kroon – chuyển trực tiếp cho các công dân bị ảnh hưởng.

Đọc thêm:

Thảo luận