Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nga nói về thất bại của đội tại EURO 2020

MOSKVA (Sputnik) - Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga Stanislav Cherchesov nói rằng ông không từ chối trách nhiệm vị thất bại của đội tại Giải vô địch châu Âu.
Sputnik

Đội tuyển quốc gia Nga đã không thể lọt vào vòng loại trực tiếp tại EURO 2020, xếp cuối cùng ở bảng B. Đội đã đánh bại đội tuyển quốc gia Phần Lan (1:0), thua đội Bỉ (0:3) và đội Đan Mạch (1:4). Ông Cherchesov phát biểu tại cuộc họp Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) với báo cáo kết quả thành tích của đội tại giải vô địch châu Âu. Người đứng đầu Hiệp hội Huấn luyện viên Nga Mikhail Gershkovich nói với Sputnik rằng Ủy ban kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Nga công nhận công việc của Cherchesov là không đạt yêu cầu, nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào huấn luyện viên này.

Tuyển Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong số đội thất bại: Kết thúc vòng bảng EURO 2020

"Tôi không từ chối nhận trách nhiệm"

"Chúng tôi hướng đến kết quả tối đa của các cầu thủ và thừa nhận rằng chúng tôi đã không đạt được điều đó. Đồng thời, tôi không giảm nhẹ trách nhiệm của bản thân. Về mặt chức năng, đội đã chuẩn bị tốt, các số liệu cho thấy điều này một cách khách quan. Nhưng đó chỉ là một trong những khía cạnh quan trọng của công tác chuẩn bị cho đội. Tôi đã nói trong cuộc họp hôm nay, có lẽ đội tuyển quốc gia không đủ dũng khí và cảm xúc để giúp các cầu thủ giải phóng bản thân và thể hiện những phẩm chất xuất sắc nhất của họ", - dịch vụ báo chí của đội tuyển quốc gia Nga trích dẫn câu nói của HLV Cherchesov.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Nga nói về thất bại của đội tại EURO 2020

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận về trận đấu gần đây của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga tại EURO 2020:

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nga nêu tên đội bóng chán nhất UEFA EURO 2020
"Trong những trường hợp như vậy, như người ta thường nói, không có gì cá nhân ở đây... Đơn giản là cần phải suy nghĩ về những điều tích cực mà những người chịu trách nhiệm về công việc của đội tuyển quốc gia đã thực hiện và cùng với họ suy nghĩ về những gì cần phải thay đổi ngay bây giờ, kể cả về yếu tố nhân sự".

Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga có tiềm năng tốt và cần "tiếp tục tiến lên mà không rắc tro lên đầu, và hãy tin vào điều tốt đẹp hơn".

Trước đó Sputnik đã viết rằng đội tuyển quốc gia Nga lập phản kỷ lục tại giải vô địch bóng đá châu Âu.

Thảo luận