Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa của Không quân Mỹ sẽ "hủy diệt" Moskva

Tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa (Long-Range Standoff - LRSO) do Raytheon phát triển cho Không quân Mỹ, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược của đối phương, theo Tạp chí Popular Mechanics (Mỹ).
Sputnik

Theo bài báo, nếu máy bay ném bom chiến lược đầy hứa hẹn B-21 Raider không được trang bị vũ khí này, thì nó sẽ phải bay qua từng mục tiêu của đối phương để tiêu diệt, làm tăng rủi ro của nhiệm vụ và thời gian hoàn thành.

Chuyên gia đánh giá kế hoạch của Mỹ về chế tạo "siêu vũ khí đe dọa Moskva"

Đặc biệt, nếu mục tiêu là sở chỉ huy của địch, nơi phát lệnh tấn công ồ ạt, thì máy bay ném bom có ​​thể đến quá muộn.

Tạp chí lưu ý LRSO có thể trở thành chủ đề thương lượng giữa Washington, Moskva và Bắc Kinh liên quan đến giải trừ vũ khí hạt nhân.

Việc phát triển LRSO

Vào tháng 7, Defense News đưa tin Raytheon đã giành được hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để phát triển tên lửa hành trình hạt nhân LRSO cho Không quân Mỹ. Tờ báo nhắc lại vũ khí này sẽ được bố trí trên các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress (đang hoạt động) và B-21 Raider (có triển vọng). Việc sản xuất hàng loạt LRSO sẽ bắt đầu vào năm 2027. Không quân có kế hoạch mua hơn một nghìn tên lửa loại này, tầm bắn sẽ vượt quá 2,4 nghìn km.

Thảo luận