Dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ hứng chịu đòn ảnh hưởng nghiêm trọng

MOSKVA (Sputnik) - Tỷ lệ dân số già sẽ giáng một đòn mạnh tương đương “cả tấn gạch đá” xuống nền kinh tế Hoa Kỳ nếu không tăng hỗ trợ cấp liên bang, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết.
Sputnik

Già hóa dân số là một trong những vấn đề chính của nền kinh tế Mỹ

Hiện tại, 16,5% dân số Hoa Kỳ ở vào độ tuổi trên 65, tương đương 54 triệu người. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 74 triệu người. Số người trên 85 tuổi thường xuyên cần hỗ trợ thậm chí còn tăng nhanh hơn. Vào tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất tăng cường hỗ trợ cho những người Mỹ có thu nhập thấp.

Liệu các biện pháp mà chính quyền Hoa Kỳ thực hiện để khôi phục nền kinh tế có hữu hiệu?

Mỹ đã lên kế hoạch chi gần 400 tỷ USD trong 10 năm để tài trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người già và người tàn tật. Tuy nhiên không phải tất cả các thành viên đảng Dân chủ đều đồng ý với việc tăng chi phí cho  các dịch vụ y tế. Bà Raimondo lưu ý rằng 1,5 triệu phụ nữ vẫn chưa trở lại làm việc sau thời gian chăm sóc trẻ em, người già và người thân tàn tật trong đại dịch.

“Việc thuần túy tăng lương cho những phụ nữ này sẽ là một động lực mạnh mẽ kích thích nền kinh tế của chúng ta, đồng thời cũng sẽ là phanh hãm rất lớn nếu chúng ta không làm điều này”, - bà nói.

Tình trạng của nền kinh tế Mỹ có thể mãi mãi ở dưới mức trước đại dịch. Việc tính toán chỉ số đặc biệt dựa trên 37 tiêu chí xác định mức độ phúc lợi của người dân và điều kiện trên các thị trường của nước này đã được CNN cùng với các nhà phân tích tài chính từ công ty Moody’s Analytic của Mỹ công bố trước đó.

Thảo luận