Bộ Quốc phòng Nga vô hiệu hóa cuộc tấn công DdoS nhằm vào trang web của mình

MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga đã vô hiệu hóa một cuộc tấn công DDoS trên trang web của mình, Bộ cho biết.
Sputnik

Trang web của Bộ Quốc phòng lại làm việc bình thường

"Các chuyên gia từ Dịch vụ Bảo mật Máy tính của Bộ đã vô hiệu hóa thành công cuộc tấn công DDoS đang diễn ra, cường độ của cuộc tấn công này không thay đổi đáng kể", - thông cáo cho biết.
Mỹ lại cáo buộc "tin tặc liên quan đến Nga" tấn công mạng

 Trang web bị tấn công từ nước ngoài

Theo Bộ Quốc phòng, trang web của cơ quan này đã bị tấn công DDoS vào khoảng 10:00 giờ Matxcơva (14:00 giờ Hà Nội) hôm thứ Sáu. Quân đội cho biết một số người dùng gặp khó khăn khi truy cập trang web.

“Theo các dữ liệu được xác nhận cho đến nay, nguồn gốc cuộc tấn công nhằm vào trang web của Bộ Quốc phòng là từ bên ngoài Liên bang Nga”, - cơ quan quân sự Nga cho biết.
"Đã ngăn chặn, không cho phép ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của cơ sở hạ tầng phần mềm và phần cứng của trang web của Bộ Quốc phòng Nga."

Từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) là một cuộc tấn công vào các trang web với mục đích để người dùng không thể truy cập được. Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng một hoặc nhiều máy tính để gửi một số lượng lớn các yêu cầu đến trang web này. 

Đọc thêm: Lầu Năm Góc nhận định về phương pháp xác định tin tặc từ Nga

Thảo luận