Những con hàu im lặng đe doạ cuộc thi Olympic

Môn thi chèo thuyền tại Thế vận hội Tokyo đang bị đe dọa bởi cuộc xâm lăng của… hàu.
Sputnik

Theo nguồn tin cho biết, 14 tấn hàu đã lặng lẽ di cư đến Vịnh Tokyo, nơi cần diễn ra giải đấu.

Kinh nghiệm Nhật Bản có thể hữu ích cho những các nước đăng cai Thế vận hội tiếp theo

Hàu bắt đầu bám chi chít vào những chiếc phao được thả trên mặt nước để ngăn sóng. Do đó, phao bắt đầu chìm và Ban tổ chức phải cho vớt lên, cạo sạch đám động vật nhuyễn thể có vỏ cứng. Có lưu ý rằng việc giải quyết vấn đề này tốn hết 1,28 triệu USD.

«The Sea Forest Waterway» là đường chèo quốc tế duy nhất trên toàn quốc Nhật Bản.

Việc tiến hành Thế vận hội Olympic ở Tokyo

Thế vận hội Olympic dự kiến ​​diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.

Trước đó, chính quyền Nhật Bản đã thông qua quyết định không cho khán giả tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè vì từ ngày 12 tháng 7 đến 22 tháng 8 có hiệu lực của quy chế tình trạng khẩn cấp do lây lan coronavirus COVID-19.

Phần lớn các môn thi trong kỳ Thế vận hội này sẽ diễn ra ở Tokyo, nhưng một vài môn thi được tiến hành bên ngoài thủ đô Nhật Bản.

Thế vận hội Olympic 2020 lẽ ra cần tổ chức hồi năm ngoái, nhưng đã phải hoãn lại do thực trạng đại dịch coronavirus.

Thảo luận