Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở Trung Quốc tăng lên 63 người

BẮC KINH (Sputnik) - Số người chết do mưa lớn và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tăng lên 63 người, 5 người thuộc diện mất tích, địa phương đã sơ tán hơn 860.000 cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm, chính quyền tỉnh thông báo.
Sputnik

Hàng triệu người trong vùng thiên tai

«Từ ngày 16 tháng 7 đến 12h ngày 25 tháng 7, do mưa nặng kéo dài, có 11,44 triệu người ở trong vùng thiên tai, số nạn nhân chết lên tới 63 người, 5 người mất tích, trên toàn tỉnh có 861,9 nghìn người đã được sơ tán», - thông báo cho biết. 

Còn hơn 296 nghìn người đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 876,6 nghìn hec-ta, 8.876 công trình bị phá hủy. 

Chính quyền và lực lượng cứu hộ đang vật lộn với thiên tai

Chính quyền địa phương trên toàn tỉnh đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp với thiên tai lên cấp cao nhất, huy động gần 200.000 người tham gia chống lũ, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiên tai, kể cả lực lượng chữa cháy và cứu hộ. 

Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở Trung Quốc tăng lên 63 người

Tại nhiều điểm dân cư trong tỉnh, đặc biệt là ở thành phố Trịnh Châu, cho đến nay ở một số khu vực vẫn chưa khôi phục được hệ thống cấp điện và nước cũng như thông tin liên lạc. 

Số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở Trung Quốc tăng lên 63 người

Mưa lớn như trút nước ập xuống tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc hôm 17 tháng 7. Thành phố Trịnh Châu chịu thiệt hại nặng nhất. Một số trạm thời tiết của thành phố ghi nhận kỷ lục lịch sử về lượng mưa trung bình hàng ngày.

Đọc thêm: Nước ngập sâu đến thắt lưng: lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Thảo luận